Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 26-28/8/2024

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Vào ngày 24/8, khi tiếp xúc với các thành viên của Liên mạng quốc tế các nhà lập pháp Công giáo qui tụ lại ở Roma lần thứ 15, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến việc cần phải từ bỏ tư tưởng cho rằng chiến tranh là một phương tiện giải quyết xung đột và thiết lập công lý.

Căn cứ vào chủ đề của họ là “Thế giới đang ở trong chiến tranh: Khủng hoảng và xung đột kéo dài - Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?”Ngài nói: “Lương tâm chúng ta phải bị lay động bởi những cảnh chết chóc và hủy diệt hàng ngày trước mắt.  Chúng ta cần lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những góa phụ và trẻ mồ côi mà Kinh Thánh nói đến, để nhìn thấy vực thẳm của sự dữ ở trung tâm chiến tranh và quyết tâm bằng mọi cách có thể để chọn hòa bình”. Đức Thánh Cha kết luận: “Thế giới chúng ta đang mệt mỏi vì chiến tranh, cần phải làm sống lại tinh thần hy vọng đã dẫn đến việc thiết lập các cơ cấu hợp tác để phục vụ hòa bình sau Thế chiến thứ hai”.

Vậy để tiếp tục ý chỉ của ĐTC cho Tháng 8/2024 sắp qua đi này trong việc cầu cho các vị lãnh đạo chính trị, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường kết nối tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 28/8/2024 - ĐTC Phanxicô: Thế giới phải nghe tiếng kêu của người di dân đang chết trong các sa mạc và biển

ĐTC Phanxicô mong các Giám mục làm chứng cho đức tin bằng đối thoại tôn trọng và chân thành với mọi người

Toà Thánh chào mừng chính phủ Trung Quốc công nhận Giám mục Thiên Tân

Trong cuộc viếng thăm Indonesia, ĐTC Phanxicô sẽ ký tài liệu về sự bao dung

Đức Thánh Cha sẽ khai trương trung tâm Scholas Occurrentes của Đông Nam Á

Đức Thánh Cha: Chú ý chiều kích cộng đoàn trong phụng vụ

ĐTC Phanxicô: Người trẻ không cần chúng ta. Họ cần Thiên Chúa!

ĐTC Phanxicô: Phong trào hướng đạo là nơi sống hiệp thông, trường phục vụ tha nhân

Đức Thánh Cha kêu gọi châu Âu không đánh mất những giá trị phổ quát của tình

Đức Thánh Cha: Chiến tranh không phải là phương thế giải quyết xung đột và thiết lập

Giáo hội tiếp tục ở lại với người dân khi nhà thờ Loikaw ở Myanmar bị chiếm đóng và xúc phạm

Chính phủ Indonesia: Giáo hội Công giáo là một phần không thể thiếu trong xã hội

Tổng thống Đông Timor tin rằng việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô

Các Giáo hội ở Thánh Địa kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp để chấm dứt chiến tranh

Giáo hội Công giáo Singapore trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Chứng từ của cha Pero Milicevic: Tôi đã tha thứ cho người giết cha tôi

Trung tâm chữa lành Rebero ở Rwanda

Chuông Olympic được tặng cho Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ vang lên trong mỗi Thánh lễ

HĐGM Nigeria cảnh báo đất nước đang ngồi trên quả bom hẹn giờ

HIỆN THẾ

Ông Zelensky: Đàm phán với Nga hiện 'vô nghĩa'

Ông Zelensky: Tiêm kích F-16 đã ra trận, đẩy lùi tên lửa và drone Nga

TT Ukraina sẽ thông báo với lãnh đạo Mỹ về kế hoạch buộc Nga chấm dứt chiến tranh

Nga - Ukraine bắn tên lửa dồn dập, dập tắt cơ hội hòa đàm

Mỹ đưa "sát thủ vô hình" lên tiêm kích F-16 phương Tây cấp cho Ukraine

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn tiền để sản xuất vũ khí

Ukraine tiết lộ vũ khí thay đổi cuộc chơi mới để tấn công Nga

Tiết lộ vũ khí giúp Ukraine đối phó cuộc tấn công lớn chưa từng có của Nga

"Nước cờ" tiếp theo của Ukraine sau cuộc đột kích chưa từng có vào Nga

Ukraine: Nga có thể mất 60.000 binh sĩ tấn công huyết mạch hậu cần Donbass

Ukraine: Nga không kích lớn nhất từ trước tới nay

Trận Kursk giúp Ukraine thoát khỏi thất bại và buộc Nga phải cảnh giác?

Nga không kích hạ tầng năng lượng khắp Ukraine

Báo Anh: Ukraine muốn tấn công vào Moscow để buộc Nga đàm phán

Israel mở chiến dịch quân sự lớn ở Bờ Tây

Israel giải cứu con tin bị giam hơn 10 tháng ở Gaza

Nhà Trắng khẳng định sẽ bảo vệ Israel nếu Iran tấn công

Ông Netanyahu: Israel đã tung đòn nghiền nát Hezbollah

Thủ lĩnh Hezbollah công bố kết quả vụ bắn hàng trăm rocket vào Israel

Hamas bác bỏ các đòi hỏi mới của Israel về cuộc ngưng bắn ở Gaza

Quốc Hội Việt Nam họp bất thường phê chuẩn 3 phó thủ tướng mới

Giải tội Nguyễn Tấn Dũng chẳng khác nào giải thiêng Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam bổ nhiệm 3 tân phó thủ tướng, thay nhiều lãnh đạo cấp cao 

Thực tế và tuyên truyền luôn ngược chiều nhau tại Việt Nam

Lâm Đồng chi hơn $32 triệu làm đường, chưa đi đã tan nát

Nhắm mắt bán nhân cách chợ đời

Xương máu tơi bời!


ĐTC Phanxicô mong các Giám mục làm chứng cho đức tin bằng đối thoại tôn trọng và chân thành với mọi người

Sáng thứ Tư ngày 28/8/2024, gặp gỡ các thành viên Hội đồng Giám mục nghi lễ Latinh Khu vực Ả Rập đang tham dự cuộc họp toàn thể được tổ chức tại Roma, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với các Giám mục và các Giáo hội mà họ phục vụ. Ngài xin Chúa ban cho các Giám mục sức mạnh làm chứng cho đức tin, qua cuộc đối thoại tôn trọng và chân thành với mọi người.

Hồng Thủy - Vatican News

Hội đồng Giám mục nghi lễ Latinh Khu vực Ả Rập là một Hội đồng Giám mục đa quốc gia, bao gồm các Giám mục Công giáo theo nghi lễ Latinh hoạt động ở Trung Đông và Đông Phi, được Bộ Loan báo Tin Mừng thành lập vào cuối những năm 1960. Theo quy chế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục này là Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem; hiện nay là Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa.

Cụ thể, Hội đồng Giám mục Latinh tại các Khu vực Ả Rập bao gồm các Giám mục của Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem, phụ trách Israel, Palestine, Jordan, đảo Sýp; Tổng giáo phận Baghdad của Iraq; Hạt Đại diện Tông tòa Beirut ở Libăng; Hạt Đại diện Tông tòa Aleppo ở Syria; Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả rập, phụ trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Yemen; Hạt Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, phụ trách Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait và Qatar; Hạt Đại diện Tông tòa Ai Cập; Giáo phận Djibouti ở Djibouti; và Giáo phận Mogadiscio ở Somalia.

Bối cảnh Trung Đông

Trong diễn văn được trao cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhận xét: “Trung Đông đang trải qua những thời điểm căng thẳng rất mạnh mẽ, trong một số bối cảnh có thể dẫn đến xung đột và bùng phát chiến tranh. Cuộc xung đột thay vì tìm ra giải pháp đúng đắn thì dường như đã trở nên mãn tính, có nguy cơ lan rộng đến mức bùng cháy toàn bộ khu vực. Tình trạng này đã gây ra hàng ngàn cái chết, sự tàn phá to lớn, với những đau khổ vô cùng và sự lan rộng của những cảm xúc hận thù và oán giận, chuẩn bị nền tảng cho những bi kịch mới”.

Luôn giữ niềm hy vọng

Bày tỏ sự gần gũi của ngài với các Giám mục và các Giáo hội mà họ phục vụ, Đức Thánh Cha cầu chúc các Giám mục luôn giữ được niềm hy vọng! “Hãy là dấu chỉ của niềm hy vọng đối với mọi người, một sự hiện diện nuôi dưỡng những lời nói và cử chỉ hòa bình, tình huynh đệ và sự tôn trọng. Một sự hiện diện tự nó mời gọi sự hợp lý, sự hòa giải, để vượt qua những chia rẽ và thù địch đã phân tầng và trở nên cứng rắn hơn theo thời gian, ngày càng trở nên không thể tách rời bằng thiện chí. Cảm ơn anh em vì là ngọn lửa hy vọng nơi nó dường như sắp tắt!”.

Đảm bảo giáo dục Kitô giáo

Đặc biệt, Đức Thánh Cha mong muốn các Giám mục có thể xác định cách tốt nhất và hiệu quả nhất để đảm bảo giáo dục Kitô giáo đầy đủ cho học sinh trường công, trong bối cảnh mà sự hiện diện của Kitô giáo là thiểu số. Bởi vì theo ngài, “việc đào tạo này có tầm quan trọng lớn lao, để những nội dung của đức tin được nhận biết và đi kèm với sự suy tư, và nhờ đó đức tin, đối chiếu với văn hóa, có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có những phương tiện giải thích cho niềm hy vọng Kitô giáo (xem 1 Pr 3,15). (CSR_3540_2024)